Nhức nhối nạn đánh cá bằng xung điện

Mùa nước nổi năm nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gia tăng tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt bằng đủ loại xung điện.

Loại hình khai thác thủy sản bị cấm này, không chỉ xảy ra trên đồng ruộng, mà còn xâm lấn đến một số vuông, ao nuôi các loại cá nước ngọt của nông dân trong tỉnh. Gần đây rất nhiều vuông ao nuôi cá nước ngọt của người dân ở các huyện Giồng Riêng, Tân Hiệp, Hòn Đất, Gò Quao có tình trạng cá chết đồng loạt do bị lén lút khai thác bằng xung điện, trong khi chỉ mới đầu vụ nuôi thả nguồn cá chưa kịp lớn, nên gây hậu qủa khiến môi trường nước bị ô nhiễm nặng.

Chỉ từ ngày 10 đến 20/8, tại ba huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Hòn Đất đã phát hiện hơn 100 vụ dùng xung điện khai thác cá trái phép, ngoài tịch thu tang vật, các cơ quan chức năng xử phạt bằng hình thức đưa ra phê bình cảnh cáo trước nhân dân, buộc làm cam kết chuyển sang khai thác thủy sản bằng loại hình khác phù hợp.

Nam Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN