Nghi can giết 2 người ở Đông Anh ra đầu thú

Nghi can giết 2 người trong vụ trọng án ở Đông Anh, Hà Nội đêm 25/8 đã ra đầu thú.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, Phạm Quốc Hưng (sinh năm 1990, quê gốc Lào Cai,  đang tạm trú tại xã Vĩnh Ngọc) là nghi can trong vụ trọng án xảy ra vào đêm 25/8, tại khu vực thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh khiến 2 người thiệt mạng, đã ra đầu thú cơ quan công an.

Công an huyện Đông Anh đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Nạn nhân trong vụ trọng án này là Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1964) và Nguyễn Hữu Toán (sinh năm 1969), đều trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/8, tại đường liên thôn Ngọc Chi, Hoàng Văn Tiến và Nguyễn Hữu Toán bị nghi can Phạm Quốc Hưng dùng dao đâm trúng, sau đó Hưng bỏ trốn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân cùng các cơ quan chức năng đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, cả hai người đã tử vong. Rạng sáng ngày 26/8, đối tượng Phạm Quốc Hưng đã đến Công an huyện Đông Anh đầu thú.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Tử hình kẻ giết người chỉ vì 3 triệu đồng
Tử hình kẻ giết người chỉ vì 3 triệu đồng

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Long, sinh năm 1990 lĩnh án tử hình về tội “Giết người”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN