Tử hình kẻ giết người chỉ vì 3 triệu đồng

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Long, sinh năm 1990 lĩnh án tử hình về tội “Giết người”.

Bên cạnh đó Nguyễn Quang Tùng, sinh năm 1991, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội cũng lĩnh 4 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”. Vụ việc bắt nguồn từ tháng 8/2015, chị Lương Thành Lan sinh năm 1979, trú tại quận Long Biên, Hà Nội – mẹ của nạn nhân nhờ Nguyễn Trí Long đòi số tiền 15 triệu đồng của anh Lê Trung Kiên (sinh năm 1980, trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Chưa lấy được tiền nợ, nhưng Long đòi chị Lan tiền công chi phí đi lại khoảng 3 triệu đồng. Chính vì vậy giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 10 giờ ngày 19/11/2015, Long gọi điện cho Nguyễn Quang Tùng bảo chiều đi cùng sang đòi tiền chị Lan. 15 giờ cùng ngày, cả hai đến nhà chị Lan, nhưng chị Lan không có nhà mà chỉ gặp con gái chị Lan là cháu Quách Khánh Linh (16 tuổi). Đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn khi Long nói với Linh đến đòi nợ. Thấy xô xát, Tùng đi ra xe máy, còn Long rút con dao trong người ra đâm thẳng vào ngực trái của cháu Linh rồi đạp ngã xuống sàn. Sau đó Long cầm dao đi nhanh ra xe máy và cả hai phóng về nhà. Tại phiên tòa, chị Lan, mẹ của nạn nhân Quách Khánh Linh cho biết, Long nhiều lần nhắn tin đòi tiền và đe dọa giết cả nhà chị.

Xét hành vi giết người của Long mang tính côn đồ, không có khả năng cải tạo, Hội đồng xét xử quyết định cần phải tử hình, loại bỏ bị cáo Long ra khỏi đời sống xã hội.

K.A
Triệt phá ổ tội phạm tổ chức giết người tại đường Láng, thu kho vũ khí nóng
Triệt phá ổ tội phạm tổ chức giết người tại đường Láng, thu kho vũ khí nóng

Công an thành phố Hà Nội ngày 16/8 thông báo kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người tại số nhà 866, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN