Bắt kẻ chém chết mẹ ruột tại Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày 18/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành di lý đối tượng Hồ Văn Út, 24 tuổi ở tổ 3, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi - đối tượng đã gây vụ trọng án khiến một người chết, 2 người bị thương về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào chiều 17/8, Hồ Văn Út đã dùng rựa đuổi chém mẹ ruột của mình là bà Hồ Thị Ây (82 tuổi). Bà Ây liền chạy sang nhà ông Hồ Văn Định là hàng xóm để cầu cứu. Ông Định chạy ra ngăn cản thì bị Út dùng rựa chém vào đầu. Tiếp đó, Hồ Văn Út lại tiếp tục đuổi theo bà Ây và đã chém bà Ây tử vong tại nhà ông Hồ Văn Hóa. Không dừng lại đó, Hồ Văn Út cầm rựa xông và nhà ông Hồ Văn Cường ở cùng thôn và đã chém ông Cường bị trọng thương. Người dân đã vây bắt Hồ Văn Út giao cho cơ quan chức năng.

Hiện ông Hồ Văn Định và Hồ Văn Cường đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Được biết năm 2015, Hồ Văn Út đã bị bắt buộc điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Quảng Ngãi, sau đó Út đã trốn khỏi bệnh viện về nhà.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Không khởi tố vụ án sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái
Không khởi tố vụ án sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều 18/8, ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết, đối tượng đã tử vong nên sẽ không khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN