Ngành GD&ĐT ra quân hưởng ứng Tháng hành động PC ma túy năm 2013

Ngày 16/6/2013, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2013.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.


Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thái Nguyên; đại diện Tỉnh ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên và đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên các trường thành viên trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Lãnh đạo Sở GĐ&ĐT 10 phía bắc tỉnh và ĐH Thái Nguyên ký giao ước thiực hiện chương trình mục tiêu PCMT.


Tại lễ ra quân, đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngành Giáo dục với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên là lực lượng quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững của quốc gia. Vì vậy công tác phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên luôn được đặt là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục nhằm bảo vệ thế hệ tương lai của dân tộc trước hiểm họa ma túy; đồng thời học sinh, sinh viên cũng chính là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho toàn xã hội.

HSSV trường ĐH Thái Nguyên ra quân PCMT


Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các Sở Giáo dục và đào tạo, các nhà trường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm đẩy lùi ma túy ra khỏi học đường.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong nhà trường được lồng ghép trong môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa. Nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, tập trung vào biện pháp phòng ngừa từ xa, hướng dẫn các em kỹ năng, cách ứng xử phù hợp để không bị lôi kéo trước cám dỗ của tệ nạn ma túy.

Theo Đại tá Nguyễn Kiên, Chánh Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an: mặc dù công tác phòng, chống ma túy, nhất là trong nhà trường thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, song tình hình còn diễn biến rất phức tạp và đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành không ngừng nêu cao ý thức trách nhiệm tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống ma túy bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của từng nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh đối với tệ nạn nguy hiểm này.

Tại lễ phát động, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên đã ký kết giao ước thực hiện chương trình mục tiêu phòng chống ma túy giai đoạn 2013 - 2015.

Sau lễ phát động, hàng ngàn học sinh, sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đã diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến phố chính ở thành phố Thái Nguyên.


P.V


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN