Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng, Tiền Giang xác định giải quyết tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan nhà nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo giúp phát huy hơn nữa quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ công dân, đồng thời xây dựng xã hội dân chủ, văn minh.

Qua 4 năm kể từ khi Luật Tố cáo đi vào đời sống, toàn tỉnh đã giải quyết 92/97 vụ tố cáo công dân, đạt gần 95% số vụ việc. Qua phân tích kết quả giải quyết cho thấy số vụ tố cáo đúng 17 vụ, tố cáo sai 53 vụ và tố cáo đúng một phần 22 vụ.

Từ kết quả giải quyết tố cáo, tỉnh đã thu hồi cho ngân sách nhà nước số tiền sai phạm trên 1,8 tỉ đồng và 390 m2 đất, minh oan cho 6 trường hợp, xử lý hành chính 29 người và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ với 5 người do vi phạm trong thực thi công vụ, số tiền thiệt hại gần 5,3 tỉ đồng.

Để đưa Luật Tố cáo vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tham ô, lãng phí của cán bộ công chức, viên chức, gây mất lòng tin trong nhân dân, Tiền Giang đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực.

Tỉnh ban hành nhiều văn bản quy định cụ thể về giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh đồng thời với đẩy mạnh quán triệt pháp luật tố cáo trong cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân.

Trong 4 năm qua, tỉnh đã tổ chức trên 22.500 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến Luật Tố cáo, thu hút gần 900.000 lượt người; 100% số xã thực hiện tuyên truyền về Luật Tố cáo.


Ngoài ra, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, thường xuyên chỉ đạo công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Nhờ vậy, phần lớn đơn tố cáo thuộc thẩm quyền đều được giải quyết kịp thời, góp phần khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp công dân, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

Minh Trí (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN