Một sản phụ và thai nhi tử vong tại bệnh viện Gia Lai


Sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1972, trú tại làng Bi, xã Ia Dom thuộc huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai)đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào sáng 30/5. Đến nay, lí do dẫn đến cái chết của sản phụ này vẫn chưa được làm rõ.


Sáng 29/5, sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1972, trú tại làng Bi, xã Ia Dom thuộc huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) được gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám và chờ sinh.

Đến 13 giờ cùng ngày, các bác sĩ khám lần đầu và kết luận thai nhi bình thường.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút, sau khi chị Tâm và mẹ ruột ra ngoài ăn cơm tối về thì các bác sĩ khám lại lần hai và thông báo sức khoẻ của sản phụ vẫn tốt.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi sản phụ đang nằm nghỉ thì đau bụng và lên cơn co giật. Những sản phụ nằm cùng phòng phát hiện và gọi bác sĩ vào cấp cứu thì toàn thân chị Tâm đã tím tái, mặt phù lên. Chị Tâm được các bác sĩ trực chỉ định đưa đi mổ gấp. Sau khi mổ xong, thai nhi đã chết trong bụng mẹ, còn chị Tâm thì đang trong tình trạng hôn mê sâu và đến 1 giờ sáng 30/5, chị Tâm tử vong.

Ngay trong sáng 30/5, người nhà đã đưa thi thể chị Tâm và thai nhi về quê nhà để mai táng, đồng thời có đơn trình báo đến Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các ngành chức năng về cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm.

Công an huyện Đức Cơ đã tiến hành khám nghiệm tử thi và gửi mẫu xét nghiệm về Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an. Hiện đang chờ kết quả.

Văn Thông

 

Mẹ con sản phụ tử vong tại TP.HCM là do thuyên tắc ối
Mẹ con sản phụ tử vong tại TP.HCM là do thuyên tắc ối

Tiến sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, cho biết, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (sinh 1982, ngụ tại Hóc Môn) tử vong là do thuyên tắc ối trong quá trình chuyển dạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN