Môi giới ‘Sugar Baby' là hành vi mua bán dâm trá hình

Mối quan hệ "tình - tiền" giữa các "con nuôi - Sugar Baby" và các "ông bố nuôi - Sugar Daddy" ngày càng “nở rộ” trên mạng xã hội. Giới luật sư cho rằng: Đây thực chất là hoạt động mại dâm trá hình. Khác với tệ nạn mại dâm truyền thống, xu hướng này dễ gây hiểu nhầm là mối quan hệ cặp bồ, yêu đương.

Theo luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hoà (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), “Sugar Baby - Daddy” đang là cụm từ khá thịnh hành. Bản chất của mối quan hệ này tại Việt Nam là đôi bên trao đổi tình dục, tình cảm có thu lợi được gọi là "phí nuôi dưỡng" hoặc nhiều nhiều tên gọi khác. Việc thuận tình trao đổi tình dục có thu tiền là hành vi mua dâm -  bán dâm và bị pháp luật cấm.

“Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian, dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm. Có thể thấy môi giới ‘Sugar Baby - Sugar Daddy’ chính là mối quan hệ mà trong đó, người môi giới đóng vai trò làm trung gian để hai bên thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm”, luật gia Nguyễn Văn Nghĩa, Công ty Luật TNHH LSX cho biết.

Nếu như mua bán dâm truyền thống diễn ra theo kiểu "bóc bánh trả tiền", người mua và bán chưa chắc đã có lần gặp lại. Còn mua bán dâm theo “Sugar Baby - Sugar Daddy” thường sẽ duy trì mối quan hệ mua bán dâm lâu dài. “Có những trường hợp ‘một em bé đường’ có nhiều ‘ông bố đường’; đồng thời cũng có thể một ‘ông bố đường’ nuôi nhiều ‘em bé đường’, thậm chí họ có thể đổi cho nhau. Đây là hoạt động mua bán dâm trá hình bằng các mối quan hệ ‘cha nuôi con nuôi’ gây ra những tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức, lối sống của nhiều người trong xã hội. Hành vi này rất đáng lên án’, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết.

Hiện tượng "Sugar Baby - Sugar Daddy" đang tác động tiêu cực đến văn hóa, đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến lối sống, nhân cách của các bạn trẻ, có nguy cơ tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Cơ quan chức năng cần mạnh tay để xử lý đối với các đối tượng môi giới mại dâm, mua bán dâm trá hình thông qua hình thức này.

Đối với hành vi mua bán dâm, nếu bị phát hiện, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong trường hợp, “em bé đường” là người dưới 18 tuổi, “ông bố đường” sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua dâm người dưới 18 tuổi theo quy định của BLHS năm 2015. Pháp luật Việt Nam quy định hành vi mua dâm người chưa thành niên, môi giới mại dâm là hành vi tội phạm. Người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS năm 2015, khung hình phạt từ 3 năm đến 15 năm tù.

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Hà Trọng Thắng, 28 tuổi để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”. Thắng lập một nhóm có tên "Sugar Baby Hà Nội" trên Facebook và đăng bài tuyển "Sugar Baby" để kết nối với "Daddy".

Người có nhu cầu sẽ liên hệ với Thắng bằng số điện thoại qua mạng xã hội. Thắng cũng làm trung gian thoả thuận về các khoản chu cấp giữa "sugar baby - sugar daddy". Sau lần "vui vẻ" đầu tiên, Thắng sẽ thu tiền công môi giới từ gái bán dâm một triệu đồng, khách mua dâm 2 triệu đồng.

Điều 328. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; b) Có tổ chức; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Phạm tội 2 lần trở lên; đ) Đối với 2 người trở lên; e) Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; b) Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Minh Phương/Báo Tin tức
Khởi tố hai tú bà 9X điều hành đường dây môi giới mại dâm dưới 18 tuổi
Khởi tố hai tú bà 9X điều hành đường dây môi giới mại dâm dưới 18 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mai Ly, sinh năm 1997, trú tại Tổ 2, phường Mỹ Lâm và Phí Thị Việt Trinh, sinh năm 1996, trú tại Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang về hành vi môi giới mại dâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN