Mở rộng điều tra vụ án tàng trữ ma túy và vũ khí tại Đồng Nai

Ngày 14/4, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã lập hồ sơ xử lý hai đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Chú thích ảnh
Đối tượng Đặng Ngân Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, lực lượng công an cũng tiến hành lập hồ sơ hai đối tượng nói trên để điều tra về hành vi tàng trữ một lượng lớn hung khí “nóng” được phát hiện tại nhà của đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, từ một nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân, sau một thời gian theo dõi, lúc 16 giờ ngày 12/4, Công an phường Phước Tân đã bắt quả tang đối tượng Vũ Thị Ngọc Bích (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (đối tượng này khai là ma tuý dạng đá, mua của một đối tượng khác có tên là Vũ ở cùng địa bàn phường).

Cùng thời điểm đó, một tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà của Đặng Ngân Vũ (36 tuổi) thuộc tổ 18, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang Đặng Ngân Vũ cùng tang vật là 16 gói nilon chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng đá).

Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện một “kho vũ khí” lớn gồm nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ do Vũ tàng trữ trong nhà của mình, gồm có: 2 khẩu súng màu đen cùng 7 viên đạn đầu chì và 4 viên đạn đầu cao su; 156 cây dao tự chế; 32 roi điện; 33 đèn pin roi điện; 2 cây súng bắn điện; 2 bình xịt hơi cay.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Vũ Thị Ngọc Bích tại cơ quan công an. Ảnh : TTXVN phát

Cũng tại nhà của Vũ, lực lượng công an phát hiện ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan.

Công an phường Phước Tân đã bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an thành phố Biên Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ 2 đối tượng Vũ Thị Ngọc Bích và Đặng Ngân Vũ để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng trên là một trong những thành tích nổi bật của Công an phường Phước Tân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm hiện nay tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Kho "vũ khí” thu giữ được tại nhà Đặng Ngân Vũ. Ảnh : TTXVN phát

Các đối tượng phạm tội, các băng, ổ nhóm tội phạm thường sử dụng vũ khí, hung khí để phạm tội, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Thời gian qua, Công an thành phố Biên Hòa sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trên địa bàn và đã đạt được những kết quả nhất định.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bắt giữ hai đối tượng mua bán gần 2 kg ma túy đá
Bắt giữ hai đối tượng mua bán gần 2 kg ma túy đá

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép gần 2 kg ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN