"Lựu đạn" tại sân bay Phú Bài là giả

Tối 15/3, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận với phóng viên rằng vật được phát hiện tại sân bay Phú Bài, không phải là lựu đạn.

Toàn cảnh bên ngoài Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN.

Trước đó, sáng 15/3, nhân viên an ninh của Cảng vụ hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế trong lúc soi chiếu các kiện hàng (được bưu điện chuyển bằng đường bộ từ Quảng Trị vào Huế) và dự kiến sẽ theo chuyến bay VN 1540 ra Hà Nội vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày, đã phát hiện vật giống hình lựu đạn trong một kiện hàng.

Ngay khi được phát hiện, lực lượng An ninh hàng không Cảng vụ hàng không quốc tế Phú Bài phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa gói hàng về để kiểm tra.

Bước đầu khẳng định vật nghi chất nổ trên có hình thù lựu đạn nhưng không phải là lựu đạn thật, không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, để biết chính xác những vật này là vật gì, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gửi mẫu vật này cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế để trưng cầu giám định nhằm có kết quả chính xác.


Các chuyến bay tại sân bay Phú Bài vẫn tiếp tục hành trình như dự kiến.

Quốc Việt (TTXVN)
Bắt 2 hành khách Thái Lan mang súng đến sân bay Nội Bài
Bắt 2 hành khách Thái Lan mang súng đến sân bay Nội Bài

Hai hành khách quốc tịch Thái Lan mang súng ngắn và đạn trong hành lý ký gửi đến Sân bay Quốc tế Nội Bài đã bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN