Liên tiếp phát hiện các vụ trồng cần sa trái phép ở Đắk Lắk

Sáng 7/3, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện và nhổ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhổ bỏ cây cần sa. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan công an cũng tạm giữ hai đối tượng là Lê Anh Tài (sinh năm 1978, trú xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) và Lê Hoàng Quỳnh (sinh năm 1990, trú xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi trồng cần sa trái phép. 

Trước đó, ngày 5/3, Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo phát hiện vụ việc trong khu rẫy vắng ở thôn 1, xã Ea Hiao. Tại đây, Tổ công tác đã bắt quả tang hai anh em ruột Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh đang trồng, chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa.

Tại hiện trường, Tổ công tác kiểm đếm có 900 cây cần sa cao từ 1cm đến 1,8m và hơn 600 cây cần sa con đang ươm trong các bịch nilon.

Chú thích ảnh
Cây cần sa con được ươm trong bịch nilon. Ảnh:TTXVN phát

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lê Anh Tài khai có người đưa cho hạt giống bảo cứ mang về trồng. Sau này mới biết đó là cây cần sa.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3/3, Công an xã Ea Tân, huyện Krông Năng đã kiểm tra và phát hiện trong rẫy cà phê của gia đình bà Võ Thị Nga ở thôn Quang Trung, xã Ea Tân, có trồng trái phép 375 cây cần sa, chiều cao từ 30cm đến 1,6m.

Những năm gần đây, Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc người dân trồng cần sa trái phép trong rẫy.

Tuấn Anh (TTXVN)
 Khẩn trương điều tra, xử lý vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Lắk

Ngày 24/6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý một vụ trồng cây cần sa có số lượng lớn nhất từ trước đến nay ở huyện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN