Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Càng gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cơ quan chức năng càng phải căng mình để kiểm soát, ngăn chặn các vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Phát hiện 41 bộ giường gỗ tự nhiên không nguồn gốc

Ngày 12/1, thông tin từ Cụm công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông Tết 2019 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Đà Nẵng - Phú Yên, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hơn 10m3 gỗ tự nhiên thành phẩm (là 41 bộ giường ngủ), không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 4h cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km 968 quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Cụm công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện 2 xe khách mang biển số của tỉnh Gia Lai lưu thông theo hướng Gia Lai - Đà Nẵng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong khoang hành lý của 2 xe khách  có 41 bộ giường ngủ bằng gỗ tự nhiên. 

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trà Văn Tám (53 tuổi, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 81B - 014.88 và lái xe Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú tại Gia Lai) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 81B - 014.82 không xuất trình được giấy tờ của số gỗ. Theo lời khai của hai lái xe, số hàng hóa trên được khách thuê chở từ Gia Lai về một khách sạn tại thành phố Đà Nẵng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho Trạm kiểm lâm Thăng Bình, Quảng Nam để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Từ ngày ra quân 16/12/2018 đến ngày 12/1/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Đà Nẵng - Phú Yên cùng các lực lượng liên quan đã phát hiện hơn 10 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển thuốc lá lậu, hàng chục ngàn gia cầm giống không giấy kiểm dịch

* Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/1, tại khu vực bờ sông Thín Coóng thuộc thôn 6 (xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) trong quá trình tuần tra đã phát hiện 1 ô tô tải thùng nhãn hiệu ISUZU gắn biển kiểm soát 89C-079.14, trọng tải khoảng 3,5 tấn đang đỗ sát mép bờ sông, trên xe có chở nhiều lồng nhựa chứa các con gia cầm giống, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy 22.400 con vịt nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát

Qua kiểm tra, ông Bùi Văn Thịnh là người điều khiển phương tiện đang vận chuyển 320 lồng nhựa, bên trong mỗi lồng nhựa chứa 70 con vịt con khoảng 5 ngày tuổi; tổng cộng 22.400 con vịt với tổng trọng lượng 1.920 kg. Ông Bùi Văn Thịnh không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, không có chứng từ xuất xứ nguồn gốc của số gia cầm trên. Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tổ chức tiêu hủy số gia cầm trên theo quy định của pháp luật.

Cũng tại tỉnh Quảng Ninh, tối 11/1, tại khu vực sông biên giới, thuộc phường Hải Hòa, lực lượng Bộ đội Biên phòng của Đồn Biên phòng Hải Hòa (đóng tại thành phố Móng Cái) phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng sử dụng đò sắt chở 2.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ba đối tượng gồm: Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1989), Hoàng Văn Hùng (sinh 1993) và Trần Văn Linh (sinh năm 1991), cùng trú ở khu 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Các đối tượng trên đã dùng đò sắt biển số 181, lắp máy công suất 20CV đi từ cảng Trúc Sơn (Trung Quốc) về Việt Nam. Trên đò sắt chở 50 tải dứa màu xanh, mỗi bao tải chứa 1 thùng carton bên trong có 50 cây thuốc lá in chữ Trung Quốc và hình lá cây màu vàng. Tổng số 5 thùng bìa carton chứa 2.500 bao thuốc lá. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã đưa 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Hải Hòa lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

PV TTXVN tại các địa phương (TTXVN)
Long An bắt vụ vận chuyển hàng hóa lớn không nguồn gốc
Long An bắt vụ vận chuyển hàng hóa lớn không nguồn gốc

Một xe ô tô tải vận chuyển lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN