Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

Trong 2 ngày 6 và 7/8, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Cụ thể, vào ngày 7/8, tại khu 7 (phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện và bắt giữ Đinh Thị Nga (sinh năm 1972, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đang vận chuyển 1.100 chiếc đầu vòi xịt nhà vệ sinh, 600 chiếc ống thoát nước chậu rửa và 360 chiếc bát sen. Tất cả số hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, ngày 6/8, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện và bắt giữ Bùi Hữu Quyết (sinh năm 1989, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển hơn 1.000 đôi giày, dép không có hóa đơn chứng từ; bắt giữ Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1983, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vận chuyển 900 chiếc quần, 18 chiếc bình đun nước và 15 chiếc xe đạp trẻ em. Tất cả số hàng hóa này cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ các vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Chặn hàng lậu về TP Hồ Chí Minh từ các địa bàn giáp ranh
Chặn hàng lậu về TP Hồ Chí Minh từ các địa bàn giáp ranh

Tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào thị trường TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN