Lên cơn 'ngáo đá', dùng dao và kim tiêm dính máu khống chế con tin tại nhà hoang

Đối tượng Vũ Ngọc Huyến, sinh năm 1984, có dấu hiệu 'ngáo đá', đã dùng dao và kim tiêm dính máu khống chế, bắt giữ một thanh niên tại ngôi nhà hoang.

Sáng 6/9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã giải cứu thành công một con tin khỏi sự uy hiếp của Vũ Ngọc Huyến, sinh năm 1984, trú tại số 04, đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột; đối tượng có biểu hiện ngáo đá, khống chế con tin bằng dao và kim tiêm.

Thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ cùng ngày, Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được tin báo, đối tượng Vũ Ngọc Huyến, sinh năm 1984, trú tại số 4, đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang dùng dao và kim tiêm dính máu khống chế, bắt giữ một thanh niên tại ngôi nhà hoang ở số 65, đường Mai Xuân Thưởng, thành phố Buôn Ma Thuột. Nhận được tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo các cán bộ, chiến sỹ phong tỏa hiện trường, vận động Huyến thả con tin.

Sau 30 phút vận động nhưng đối tượng vẫn không thả người, đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bao vây, khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công con tin.

Theo Công an thành phố Buôn Ma Thuột, trong quá trình khống chế, bắt giữ, đối tượng Vũ Ngọc Huyến rất hung hãn đã dùng dao chống trả khiến một số chiến sĩ công an bị thượng nhẹ. Hiện Huyến đã được áp giải về Công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Cường (TTXVN)
Bắt nghi can ngáo đá cướp ngân hàng
Bắt nghi can ngáo đá cướp ngân hàng

Đến 16h35 ngày 13/8, lực lượng công an áp giải một nghi can cướp ngân hàng VietinBank ra ngoài để đưa về trụ sở tiếp tục lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN