Lạng Sơn: Thu giữ 450 kg động vật hoang dã

Đêm 6/11, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Chi Lăng – Lạng Sơn, Cảnh sát giao thông trạm Tùng Diễn - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô chở 450 kg tê tê đông lạnh, đây là loài động vật hoang dã bị cấm vận chuyển, buôn bán.

Ảnh chí có tính minh họa. Ảnh Internet.

Thiếu tá Hoàng Văn Thanh, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn cho biết: nhận được nguồn tin của cơ sở cho biết một chiếc xe ô tô 4 chỗ có thể chở hàng cấm đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Trạm, tổ công tác đã chủ động tạo ra tình huống tắc đường ở Km47-QL1A thuộc địa bàn huyện Chi Lăng để chặn bắt xe ô tô này. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện Cảnh sát giao thông, lái xe đã quay đầu bỏ chạy, tổ công tác ngay lập tức truy đuổi. Trên đường bỏ chạy, lái xe đã trốn vào khu đông dân cư và liên tục thay đổi biển kiểm soát. Khi đến địa phận Hữu Lũng, chiếc xe này mang biển kiểm soát 80B-6889, nhưng khi đến km82-QL1A thuộc huyện Chi Lăng, chiếc xe này đã thay biển kiểm soát khác là 31A-6579.

Để bắt giữ được xe ô tô này, lực lượng cảnh sát giao thông buộc phải nổ súng bắn thủng cả hai lốp sau của chiếc ô tô vi phạm. Khi tiến hành khám chiếc xe vi phạm đã phát hiện trên xe chở 450 kg tê tê đông lạnh (trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng) cùng nhiều bộ biển số giả gồm 80B-6889, 31A-6579, 24M-8758… Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, lái xe đã bỏ trốn, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ bắt được một người đi cùng.

Theo lời khai ban đầu, người đi cùng xe tên là Lê Anh Đức, thường trú ở Hương Sơn – Hà Tĩnh; lái xe bỏ trốn tên là Hùng. Số tê tê trên được vận chuyển từ Hà Tĩnh ra, trên đường đi tên Hùng luôn thay đổi biển số xe nhằm qua mặt các lực lượng chức năng./.


Thái Thuần

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN