Lâm tặc liên tiếp cướp tang vật, tấn công người thi hành công vụ

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 4 vụ chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, buộc tỉnh phải ra công văn chấn chỉnh tình hình.

Ngày 23/10, ông Dương Hoàng Nguyện, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: Trước tình hình "lâm tặc" ngày càng manh động chống đối người thi hành công vụ, cướp tang vật vụ án, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn 2279/UBND-NL, ngày 22/10, về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý việc chặt hạ cây rừng để thu hái lâm sản ngoài gỗ trái phép, chống người thi hành công vụ.

Chú thích ảnh
Cán bộ Kiểm lâm huyện Krông Pa, Gia Lai bị các đối tượng vi phạm chém với các vết thương trên người. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời việc chặt hạ cây rừng để khai thác, vận chuyển, mua bán các loại lâm sản trái phép.

Đồng thời, tiến hành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng có liên quan đến việc chống người thi hành công vụ. Bên cạnh đó thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép; cương quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và tích cực tố giác tội phạm liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Liên quan đến vấn đề này, trong tháng 10/2018, trên địa bàn huyện Krông Pa liên tiếp xảy ra 2 vụ việc "lâm tặc" chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho người thi hành công vụ, cướp tang vật, phương tiện vi phạm. Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ, ngày 8/10/2018. Trạm bảo vệ rừng dốc bộ đội, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai phát hiện một chiếc ô tô tải hiệu Hoa Mai chạy vào rừng.

Khi bị lực lượng Kiểm lâm của Trạm yêu cầu dừng lại kiểm tra thì đối tượng tên Hậu vẫn tiếp tục chạy xe vào khu vực suối 5 và suối 6 thuộc địa bàn xã Ia Rsai. Nghi ngờ xe vận chuyển lâm sản trái phép, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai đã báo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý. Theo dấu vết xe, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện một số lượng gỗ xẻ gồm 82 hộp, khối lượng 5,2 m3, chủng loại gáo vàng nhóm 7, được đổ xuống rẫy người dân.

Trong thời gian tổ công tác đang tiến hành điều tra, xác minh đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Krông Pa, một nhóm thanh niên khoảng 10 người, trong đó có các đối tượng: Chu Đức Nghiệp, Chu Đức Hơn (cùng trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa và 8 đối tượng khác đến hiện trường xin Tổ công tác cho lại số gỗ đã bị bắt nhưng Tổ công tác không chấp nhận.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng Chu Đức Hơn và Chu Đức Nghiệp lớn tiếng mắng chửi Tổ công tác đồng thời Chu Đức Nghiệp bất ngờ dùng dao chém vào xe của đồng chí Siu Ka (Ban Quản rừng phòng hộ Ia Rsai) và chém 2 nhát vào lưng đồng chí Ksor Ty (Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa).

Đến 23 giờ 30 phút ngày 8/10, đối tượng Chu Đức Nghiệp tiếp tục đến địa điểm mai phục tại buôn Enan, xã Ia Rsai cầm dao, ném đá, hành hung đồng chí Lê Văn Tám (Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa) và dọa giết hết Tổ công tác. Cơ quan Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cu trứ đối với Chu Đức Nghiệp để điểu tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 2/10, lực lượng tuần tra Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Ia Dreh thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, huyện Krông Pa phát hiện 5 xe Honda độ chế, trên xe chở gỗ hộp không có nguồn gốc hợp pháp nên tiến hành tạm giữ, đưa về trụ sở tiến hành xử lý theo quy định. 15 phút sau, gỗ tang vật được đưa về trụ sở Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Ia Dreh và chưa kịp kiểm đếm thì có hơn 10 đối tượng đến trụ sở dùng dao, rựa, gậy gỗ chửi bới, uy hiếp lực lượng chức năng và cướp đi toàn bộ tang vật và phương tiện bị tạm giữ.

Ngày 23/9, Hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm đối với hơn 2 m3 gỗ xẻ không có nguồn gốc hợp pháp tại làng Tar, xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi lực lượng chức năng đang tiến hành bốc dỡ, vận chuyển tang vật vụ án về Hạt Kiểm lâm huyện thì xuất hiện một số đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số đến cản trở cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ, cướp lại tang vật và tẩu tán khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Tháng 6/2018, Công an huyện Chư Păh đã thi hành lệnh bắt đối với Trần Văn Cường (sinh năm 1982, trú thôn 3, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) về tội “chống người thi hành công vụ”. Đây là đối tượng liên quan đến vụ 40 đối tượng đi trên 2 ô tô và nhiều xe máy cầm súng, dao đe dọa lực lượng chức năng để cướp tang vật và giải cứu đồng bọn xảy ra tại tiểu khu 191, xã Hà Tây, huyện Chư Pah.

Hồng Điệp (TTXVN)
Tuyên phạt 9 bị cáo 81 năm tù trong vụ 'xóa sổ' rừng ở Bình Định
Tuyên phạt 9 bị cáo 81 năm tù trong vụ 'xóa sổ' rừng ở Bình Định

Liên quan đến vụ 64,18 ha rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão (Bình Định) bị "xóa sổ" mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có loạt phóng sự điều tra, phản ánh, ngày 22/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 81 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”, quy định tại Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN