Làm rõ vụ công nhân chết bỏng tại Nhiệt điện Hải Phòng

Đến nay, sau 3 ngày xảy ra, vụ tai nạn làm 2 người thiệt mạng tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng) đang ngày càng thu hút sự quan tâm của dư luận với những tình tiết khó hiểu và sự cản trở quyết liệt của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

Các phóng viên báo chí và ngay cả cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt là lực lượng công an cũng bị ngăn cản không được tiếp cận hiện trường để thông tin và giải quyết vụ việc theo luật pháp đã quy định. Cách "hành xử" của công ty này đang gây bức xúc trong dư luận và chính chính quyền sở tại.

Ngày 9/7, khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thương tâm, khoảng 10 cơ quan báo chí đã tiếp cận khu vực nhà máy và liên lạc với lãnh đạo đơn vị yêu cầu được cung cấp thông tin tuy nhiên không nhận được sựu phối hợp. Không chỉ riêng các cơ quan báo chí, các lực lượng chức năng của huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng cũng bị từ chối, ngăn cản không cho vào làm việc và tiếp cận hiện trường.

Ngay lực lượng Công an thuộc Trạm Cảnh sát Nhân dân Bến Rừng đóng gần nhà máy nhưng đến 15 giờ ngày 10/7 vẫn không thể vào làm việc với nhà máy để bảo vệ hiện trường, xử lý vụ việc theo quy định. Phải đến 15h30 ngày 10/7, lực lượng chức năng của huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng mới được vào làm việc với đại diện nhà máy và tiếp cận hiện trường.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã cử một Phó Chủ tịch huyện xuống giải quyết vụ việc, đồng thời giao cho Công an huyện xuống điều tra vụ việc. Tuy nhiên, suốt từ sáng 9/7 đến chiều 10/7, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vẫn không cho anh em vào để làm công tác điều tra. Công an huyện đã có văn bản yêu cầu và tới 15 giờ chiều, Công ty mới đồng ý và sáng ngày 11/7, lực lượng công an mới có thể tiến hành điều tra. Khi vụ việc xảy ra, lẽ ra nhà máy phải có trách nhiệm phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc nhưng họ lại có thái độ bất hợp tác. Quan điểm của chúng tôi là sẽ điều tra rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 người lao động, yêu cầu Nhà máy thực hiện nghiêm túc Luật Lao động để không xảy ra những vụ việc tương tự.

Trước đó, sáng 9/7, 2 công nhân lao động phổ thông đang làm vệ sinh phễu sỉ tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đã bị quả lô đổ vào người và thiệt mạng. Cả 2 nạn nhân thiệt mạng đều là công nhân lao động phổ thông của Công ty cổ phần Hoàng Vỹ - đơn vị cung ứng lao động cho Công ty Nhiệt điện Hải Phòng.


Hoàng Ngọc
2 nữ công nhân chết bỏng tại nhà máy nhiệt điện

Khoảng 8 giờ 20 phút, ngày 9/7, hai công nhân lao động phổ thông đang làm vệ sinh phễu sỉ tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (thuộc xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) thì bị quả lô (một thiết bị trong lò sỉ) đổ vào người, gây bỏng nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN