l2 tàu va chạm, 1 tàu chở cát bị chìm

Hồi 22 giờ 30 ngày 27/3, anh Nguyễn Thiện Chí, 39 tuổi, quê ở xã Diễn Lâu, Việt Trì (Phú Thọ), là lái tàu Phú Thọ biển số PT-0744 đã đến trụ sở Đội tuần tra số 3 Phòng CSGT Đường thủy Công an Hà Nội trình báo vụ tai nạn.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 45 cùng ngày, anh Chí điều khiển tàu PT-0744 trọng tải 300 tấn, công suất máy 148CV, chở 200 m3 cát vàng đi xuôi dòng sông Hồng. Khi tới khúc sông Hồng thuộc địa bàn xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, anh Chí chuyển hướng tàu đi về Hưng Yên thì va phải tàu Thái Bình biển số TP-0917, trọng tải 450 tấn, công suất 300CV, do anh Vũ Văn Hiến, 33 tuổi, quê ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) điều khiển theo chiều ngược lại. Sau khi va chạm, tàu TB-0917 bỏ chạy về hướng Hà Nội. Hậu quả đó tàu PT-0744 bị thủng ở phần mũi tàu, đã buộc phải cập vào sát bờ phía Hưng Yên để bốc dỡ cát. Nhưng do tàu bị thủng, nước đã tràn vào làm mũi tàu bị chìm. Vụ va chạm không gây thương vong về người, hiện được Phòng CSGT Đường thủy giải quyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN