Kon Tum trả lời báo chí vụ Viện trưởng VKSND huyện gây tai nạn

Ông Trần Quang Hùng là người trực tiếp lái xe công gây tai nạn liên hoàn vào ngày 4/12 tại thành phố Kon Tum. Khi điều khiển phương tiện, ông Hùng đã uống rượu bia.

Chiều 10/12, Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum đã tổ chức buổi họp báo thông tin về “Vụ tai nạn giao thông ngày 4/12 xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum”. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng đại diện các báo Trung ương và địa phương.

Báo cáo tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Thế Hải, Chánh văn phòng Tỉnh ủy cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có thông tin cụ thể, chính thức. Tuy nhiên, ban đầu cho thấy ông Trần Quang Hùng có các dấu hiệu vi phạm như: Ông Hùng là người trực tiếp lái xe gây tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 4/12; Việc ông Hùng sử dụng phương tiện xe công mang biển kiểm soát 82A- 000.84 vào mục đích cá nhân là sai. Khi điều khiển phương tiện ông Hùng có sử dụng rượu bia trong giờ hành chính, vi phạm các quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum (cấm sử dụng rượu bia trước và trong giờ hành chính).

Quang cảnh buổi họp báo.

Trước câu hỏi của phóng viên đối với ông Nguyễn Thế Hải - Chánh văn phòng Tỉnh ủy - về việc ông Hùng lái xe gây tai nạn khi đã sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép bao nhiêu, ông Hải cho biết chưa nắm được chính xác nồng độ cồn vượt mức cho phép. Trong khi đó, trả lời trước báo chí, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ông Mạc Đức Hùng lại khẳng định đã xác định mức độ nồng độ cồn vượt của ông Trần Quang Hùng là 0,982mlg/ lít khí thở.

Về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum, ông Mạc Đức Hùng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết việc ông Trần Quang Hùng tự ý tái xe công gây tai nạn khi đã sử dụng rượu bia là có dấu hiệu vi phạm các quy định của Bộ luật hình sự. Còn việc khởi tố hay không khởi tố vụ án chúng tôi đang chờ kết luận điều tra của cơ quan Công an, kết quả giám định thương tật của các nạn nhân, hôm nay mới chỉ là thông tin ban đầu.

Tại buổi họp báo, vẫn còn nhiều câu hỏi của các đại diện cơ quan báo chí chưa được các đơn vị có liên quan trả lời. Hầu hết những thông tin cung cấp tại buổi họp báo đều là những thông tin mà báo chí đã phản ánh mấy ngày nay trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Trước đó như Báo Tin Tức đã thông tin, vào lúc 17 giờ ngày 4/12 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà đến thành phố Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang biển kiểm soát 82B-000.84 do ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tu Mơ Rông điều khiển va chạm liên hoàn với 4 xe máy, làm 8 người bị thương trong đó có 3 người bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy có văn bản số 247, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có công văn 2864 chỉ đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn; chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe công không đúng mục đích; làm rõ việc ông Hùng sử dụng rượu bia trong giờ hành chính, kiên quyết xử lý theo quy định. Ngoài ra, cần điều tra xem có cán bộ công - viên chức nào cùng ông Hùng uống rượu bia trong giờ hành chính để có biện pháp xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Quang Thái
Đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Kiểm sát gây tai nạn liên hoàn
Đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Kiểm sát gây tai nạn liên hoàn

Ngày 5/12, ông Huỳnh Văn Phước - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết: Để phục vụ công tác điều tra việc xe biển số xanh gây 4 vụ tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy trên quãng đường hơn 30km, viện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác không thời hạn đối với ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông - người điều khiển chiếc xe biển xanh 82A- 000.84 gây tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN