Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm lĩnh án tù giam

Ngày 16/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án đối với bị cáo Đặng Quang Bình (sinh 1983), trú quán khu 6 xã Xuân Lộc, Thanh Thủy (Phú Thọ), tạm trú tại phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) về tội "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Bị cáo Đặng Quang Bình tại phiên tòa xét xử.


Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nêu rõ: Do vay nợ tiền nhau từ trước, vào khoảng 11 giờ ngày 8/7/2011, Đặng Quang Bình đã đưa Phùng Đức Dũng (sinh 1985), trú tại tổ 6 phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) về nhà Dũng để đòi nợ. Khi đi đến khu vực ngã tư gần Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, Dũng tự ý nhảy xuống xe và bỏ chạy quay lại xuống bờ sông Lô. Bình đuổi theo thì Dũng nhảy xuống sông bơi xuôi theo dòng nước. Bình tiếp tục chạy trên bờ sát mép nước ngang với Dũng được khoảng 100 m thì thấy Dũng kêu "em mệt quá không bơi được nữa" sau đó chìm xuống nước. Thấy Dũng như vậy nhưng Đặng Quang Bình không kêu cứu hay có hành động cứu giúp dẫn đến Dũng bị tử vong.

Hành vi đuổi theo và chạy dọc theo bờ sông của Bình đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của Dũng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Bình 3 năm tù giam theo khoản 2, điều 102 Bộ luật Hình sự.

Hà Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN