Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại Quảng Nam

Ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết: Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn đã khởi tố vụ án phá rừng với quy mô lớn trên địa bàn huyện.

 

Ảnh minh họa.


Qua công tác tuần tra, truy quét, Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn đã phát hiện tại tiểu khu 640, 642, thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn) một lượng lớn gỗ xẻ gồm 257 phách gỗ với tổng khối lượng hơn 51 m3 gỗ các loại như chò, gõ, huỳnh, xoan đào, thuộc nhóm gỗ từ nhóm I đến nhóm VII. Toàn bộ số gỗ này bị các đối tượng khai thác trái phép và tập kết tại địa điểm trên, chờ mưa lũ, nước sông suối dâng cao sẽ xuôi theo sông Thu Bồn về đồng bằng tiêu thụ.


Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường nhằm ngăn chặn lâm tặc tẩu tán số gỗ trên. Đến sáng 18/9, lực lượng kiểm lâm đã đưa ra bìa rừng hơn 100 phách gỗ. Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Đoàn Hữu Trung

Khởi tố Phó Giám đốc thuê người… phá rừng
Khởi tố Phó Giám đốc thuê người… phá rừng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phó Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Phương Linh Đắk Nông Hoàng Trọng Hiếu về tội "Hủy hoại rừng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN