Khởi tố nhóm cá độ bóng đá hàng trăm triệu đồng

Ngày 7/11, Công an thị xã An Khê cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội tội “Đánh bạc”.


Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tâm (1975, trú tại Tú Thuỷ 2, xã Tú An, TX An Khê, tỉnh Gia Lai) đang ghi cá độ bóng đá vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 20/6 cho Lê Văn Hạng (1994, trú cùng thôn) với số tiền 200.000 đồng.


Đối tượng Nguyễn Văn Tâm.


Đồng thời, thu giữ tại nhà Tâm 9 tờ tịch có liên quan đến cá độ, 1 máy tính xách tay, 1 USB 3G đang hoạt động mở các trang website ghi tỉ lệ cá độ. Tổng số tiền thu giữ tại chỗ là 25 triệu đồng.


Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Tâm khai nhận là người đứng ra ghi thuê và chuyển tiền cá độ cho “nhà cái” là Nguyễn Kiên Cường (1987, trú tại thôn Hiệp An, xã Cư An, H. Đăk Pơ, Gia Lai).


Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT CATX An Khê đã làm rõ và khởi tố 8 đối tượng khác tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền cả trăm triệu đồng do Nguyễn Văn Tâm đứng đầu, gồm: Nguyễn Thanh Chung (1986, trú tổ 2, phường Ngô Mây, T.X An Khê), Vũ Đình Sỏi (1966, trú tại Tú Thuỷ 2, xã Tú An, T.X An Khê), Võ Xuân Hưng (1979, trú tại Tú Thuỷ 3, xã Tú An, T.X An Khê), Phạm Đức Vi (1989, trú An Xuân 1, xã Xuân An, T.X An Khê), Trần Quốc Vương (1983, trú tại tổ 4, phường An Phước, T.X An Khê), Lương Phúc Thiên (1981, trú tổ 4, phường An Phước, T.X An Khê), Trương Công Tráng (1978, trú tại tổ 4, phường An Phước, T.X An Khê) và Nguyễn Thế Anh (1986, trú thôn An Điền Nam 1, xã Cửu An, T.X An Khê).


Quang Thái

Bắt gần 1.000 đối tượng cá độ mùa Euro
Bắt gần 1.000 đối tượng cá độ mùa Euro

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời gian diễn ra Euro 2012, công an các địa phương đã điều tra, khám phá 154 vụ, bắt gần 1.000 đối tượng tham gia cá độ bóng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN