Khởi tố Giám đốc Bảo hiểm XH tội 'giả mạo trong công tác'

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Đỗ Văn Tuyên, sinh năm 1960, Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn và Lê Văn Minh, sinh năm 1959, Giám đốc Công ty cổ phần cơ điện huyện Lục Ngạn can tội “Giả mạo trong công tác”.

Kết quả điều tra của PC46 cho thấy đối tượng Đỗ Văn Tuyên đã nhận 123.000.000đ của Trần Bình Thân, sinh năm 1962 và Nguyễn Công Hồng, sinh năm 1962, cả hai đều trú tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn. Sau đó, Đỗ Văn Tuyên nhờ đối tượng Lê Văn Minh ký nhận khống hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm xã hội của ông Thân và ông Hồng tại Công ty cổ phần cơ điện Lục Ngạn rồi hoàn tất hồ sơ giả và đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang ra Quyết định để Thân và Hồng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng sai quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Phòng PC46 Công an Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Dương Trí (TTXVN)
Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo, lĩnh án chung thân
Giả danh cán bộ thuế để lừa đảo, lĩnh án chung thân

Từ năm 2011 đến tháng 8/2013, Yến đã nhận hơn 5,5 tỷ đồng của nhiều người hứa hẹn xin cho con cháu họ được đi làm, xin được mua hàng thanh lý giá ưu đãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN