Khởi tố đối tượng người Trung Quốc mua bán người

Ngày 19/5, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Mụi (sinh năm 1961), trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về hành vi mua bán người.

Đối tượng Dương Mụi. Ảnh: VOV


Vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2015, Dương Mụi (tự giới thiệu là Giàng Thị Dua, quê ở Lào Cai) thường xuyên gọi điện thoại cho Giàng Thị Phanh (sinh năm 1994); Lý Thị Xía (sinh năm 1998); Sồng Thi Mê (sinh năm 1999) đều trú tại bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Mụi dụ dỗ các cô gái trẻ rằng lấy chồng ở Trung Quốc không phải lao động vất vả mà vẫn có tiền, sẽ được hưởng cuộc sống sung sướng. Nếu những người này muốn sang Trung Quốc, thì Mụi sẽ đưa đưa đi.

Tin vào lời dụ dỗ, những người trên đã nhờ Mụi làm mối giúp rồi hẹn gặp nhau ở Lào Cai. Trước khi đi khỏi địa bàn, Dương Mụi yêu cầu Phanh, Xía, Mê không được cho gia đình biết, mà chỉ trốn đi, khi lên tới Lào Cai, Mụi sẽ lo cho cả ba người.

Ngày 15/5, Phanh, Xía, Mê có mặt tại bến xe Lào Cai và được Dương Mụi cùng Giàng Văn Chểnh (sinh năm 1990, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đến đón. Khi các đối tượng đang đưa 3 nạn nhân ra khỏi bến xe Lào Cai thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


PV
Phạt tù chung thân người nước ngoài vận chuyển ma túy
Phạt tù chung thân người nước ngoài vận chuyển ma túy

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo quốc tịch Indonesia về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN