Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn liên hoàn làm 5 người tử vong tại Đắk Nông

Ngày 17/6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với lái xe Ngô Văn Bền (sinh năm 1993, trú tại Cà Mau) để điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết và 5 người bị thương xảy ra tại chợ 312, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil vào ngày 13/6 vừa qua.

Chú thích ảnh
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Lái xe Ngô Văn Bền bị khởi tố theo Khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 13/6/2020, lái xe Ngô Văn Bền điều khiển ô tô tải biển số 69C - 051.59 chạy trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe chạy đến chợ 312 (thôn 11, xã Đắk R’la) đã tông vào xe container biển số 51D - 498.44 lưu thông cùng chiều; sau đó tiếp tục chạy về phía trước khoảng 100m và tông vào xe tải biển số 47C - 125.70 chạy cùng chiều, khiến xe này bị lật và đè lên nhiều người dân. Chưa dừng lại, chiếc xe gây tai nạn tiếp tục tông vào xe tải 48C - 035.79 chạy cùng chiều, khiến xe này văng vào lề đường và tông vào 4 xe mô tô.
 
Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương nặng và nhiều người bị thương.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe của tài xế Ngô Văn Bền mất phanh, đâm liên tiếp vào các xe tải khác, gây ra vụ tai nạn thương tâm.
 
Hiện các cơ quan chức năng huyện Đắk Mil đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngọc Minh (TTXVN)
Tích cực cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đắk Nông
Tích cực cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đắk Nông

Chiều 14/6, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện đơn vị đã hoàn thành phẫu thuật và đang hồi sức tích cực cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Nông vào ngày 13/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN