Khởi tố 6 đối tượng xẻ thịt 'Ông Ba mươi'

Liên quan đến vụ mua bán, xẻ thịt hổ để nấu cao vừa qua, ngày 4/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi 6 đối tượng về tội “buôn bán động vật quý hiếm” và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Các đối tượng gồm: Đặng Văn Quang, Nguyễn Văn Tường (trú tại Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Quốc Trình (trú tại phường Tân Tân, TP Việt Trì); Cù Văn Sáu (huyện Tam Nông (Phú Thọ); Đặng Văn Chung (trú tại Kiến Xương, Thái Bình) và Bùi Văn Tố (trú tại Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội).


Trước đó, ngày 22/9/2012, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường ( Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức giết mổ và nấu cao hổ tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch thuộc Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ, khu 1 phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).


Cá thể hổ bị chặt ra 19 khúc để nấu cao. Ảnh: antd.com.vn



Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đứng đầu việc mua bán, giết mổ và nấu cao cá thể hổ này là Đặng Văn Quang, (sinh năm 1966, ở xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Cá thể hổ này nặng 286 kg được Quang và đồng bọn mua từ Nghệ An với giá 600 triệu đồng. Ngoài ra, tại hiện trường lực lượng Công an còn phát hiện hơn 50 kg xương động vật các loại và 14 mai rùa.

Vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.


Tạ Văn Toàn
Cận cảnh vụ xẻ thịt hổ dã man trong bóng tối
Cận cảnh vụ xẻ thịt hổ dã man trong bóng tối

21 giờ ngày 22/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức nấu cao tại khu đất trống thuộc TP Việt Trì. "Ông ba mươi" bị các đối tượng dùng rìu pha, chặt ra từng khúc nhỏ rất dã man.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN