Khởi tố 3 bị can tổ chức, môi giới người trốn đi nước ngoài

Ngày 31/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can có hành vi tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng Phát, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Khắc Trọng (sinh năm 1987, ở xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, chồng của Hồng) và Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1987, ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo kết quả điều tra, biết anh Lại Đình Toản (sinh năm 1998, ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) có nguyện vọng đi Mỹ định cư, nhóm đối tượng trên đã tìm cách làm quen với gia đình anh Toản và giới thiệu đã từng đưa người xuất cảnh thành công sang Mỹ.

Tin lời các đối tượng, gia đình anh Lại Đình Toản đã vay mượn tiền và nhiều lần giao nộp cho nhóm đối tượng trên với tổng số tiền hơn 36.000 đô la Mỹ để làm thủ tục đi Mỹ.

Sau khi giao tiền, anh Toản đã làm một số giấy tờ theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhiều lần bị thất hứa, không được nhóm người này đưa sang Mỹ, gia đình anh Toản đòi lại tiền nhưng không được nên làm đơn trình báo Cơ quan công an.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang mở rộng điều tra vụ án.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Truy tố 'trùm' đường dây môi giới mua bán thận
Truy tố 'trùm' đường dây môi giới mua bán thận

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố “trùm” đường dây môi giới mua bán thận Trần Văn Phương (sinh năm 1989, trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” theo quy định tại Điều 154, khoản 3, điểm a,c - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN