Khen thưởng tập thể, cá nhân triệt phá thành công các vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy và thuốc lá nhập lậu

Ngày 31/10, tỉnh Hưng Yên đã khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Hưng Yên, có thành tích xuất sắc trong triệt phá thành công vụ án buôn bán vận chuyển trái phép 8 bánh heroin. Đây là vụ thứ 2 trong tháng 10 tại thành phố Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt giữ được số lượng ma túy lớn.

Tại buổi Lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang đánh giá cao thành tích của lực lượng chức năng đã triệt phá thành công chuyên án nói trên. 

Trong bối cảnh tình hình buôn bán vận chuyển ma túy có nhiều phức tạp, ông Nguyễn Minh Quang đề nghị công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, kiên quyết đấu tranh tấn công, truy quét tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vụ án về ma túy trên địa bàn.
            
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang cùng lãnh đạo Công an tỉnh đã trao thưởng số tiền 40 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Vụ việc diễn ra vào tối 29/10, tại quốc lộ 39A thuộc địa phận xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, Phòng PC47 phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên bắt quả tang Trương Thị Thanh, sinh năm 1969, trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đang vận chuyển trái phép 8 bánh heroin có trọng lượng hơn 2.880g, cùng 2 điện thoại di động, 1 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật liên quan.     

Theo quần chúng nhân dân địa phương, Trương Thị Thanh thường xuyên di chuyển theo lộ trình từ Sơn La về Hưng Yên và ngược lại, có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy.
             
Trước đó, ngày 5/10, tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1960, trú tại tổ 13, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang vận chuyển 20 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 7.000g. Bình đang chuẩn bị bắt xe từ Hưng Yên về thành phố Hà Giang thì bị công an phát hiện và thu giữ toàn bộ vật chứng.         

Tang vật bị thu giữ tại đường Hữu Nghị, đoạn thuộc khu 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, ngày 30/10. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cũng trong ngày 31/10, Cục Hải quan Quảng Ninh đã quyết định khen thưởng nóng cho Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và công an phường Trần Phú, thành phố Móng Cái đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, lập chiến công bắt giữ 55.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, ngày 30/10, tại đường Hữu Nghị, đoạn thuộc khu 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Tổ Kiểm soát cơ động, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Móng Cái và Công an phường Trần Phú đã kiểm tra xe ô tô tải có gắn biển kiểm soát 15C-022.93, phát hiện vận chuyển 110 thùng, tương ứng 55.000 bao thuốc lá 555 Gold do nước ngoài sản xuất. 

Lợi dụng đêm tối, địa bàn phức tạp, các đối tượng đã bỏ chạy, bỏ lại toàn bộ tang vật.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bắt nữ quái quấn 2kg ma túy đá quanh người
Bắt nữ quái quấn 2kg ma túy đá quanh người

Mới đây, tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt quả tang một phụ nữ đang vận chuyển trái phép 2kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN