Khen thưởng Hải quan Mộc Bài ngăn 2 vụ nhập lậu lớn

UBND tỉnh Tây Ninh ngày 17/6 trao bằng khen đột xuất kèm theo tiền thưởng hơn 10 triệu đồng cho tập thể và 7 cá nhân thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, vì đã ngăn chặn 2 vụ nhập lậu lớn tiền USD, tiền đồng và heroin từ Campuchia vào Việt Nam.

Cổng mới (tạm thời) của Trạm kiểm soát liên hợp Mộc Bài. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 12/5/2016, tại luồng nhập Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa, hành lý của khách nhập cảnh phát hiện 3 người đàn ông quốc tịch Campuchia là Chhim Hor (sinh năm 1968), Kim Kay (sinh năm 1973) và Kamsocheat (sinh năm 1969) nhập cảnh vào Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra phát hiện 3 người này mang theo 70.700 USD và 13 triệu đồng Việt Nam mà không khai báo Hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao người, hồ sơ, tang vật vi phạm cho Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xử lý.

Tiếp đến, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 14/5/2016, tại luồng nhập biên cư dân biên giới Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, trong lúc đang làm nhiệm vụ, lực lượng Hải quan và Biên phòng phát hiện một người đàn ông Campuchia dắt bộ xe gắn máy biển số Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam, trên xe có chở một ba lô màu đen. Khi đến vị trí kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu người này đưa hành lý vào máy soi. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu được kiểm tra thực tế, người đàn ông Campuchia nói là hành lý của khách nhập cảnh, đối tượng chỉ là người chạy xe ôm, xin được ra ngoài dẫn chủ hàng vào kiểm tra. Sau khi được ra ngoài, người đàn ông lấy xe gắn máy chạy thẳng về hướng Campuchia không quay trở lại.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp cùng lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra hành lý, phát hiện trong ba lô có chứa 2 bánh heroin hình chữ nhật (trọng lượng 0,66 kg) và 6 viên đạn dùng cho loại súng quân dụng. Sự việc đã được lập biên bản kiểm tra và bàn giao tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh xử lý.

Ông Nguyễn Dư Đức, Chi cục phó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới hiện nay, nhất là khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) vẫn diễn biến phức tạp. Tại đây, mỗi ngày có khoảng 100 xe bus liên vận Việt Nam - Campuchia, 400 xe tải và đầu kéo qua lại cửa khẩu với lượng hành khách xuất nhập cảnh mỗi ngày rất lớn.

Phía Campuchia cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 500 m còn có nhiều sòng bạc, vũ trường... hoạt động ngày đêm, đây là điều kiện thuận lợi phát sinh các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán ma túy, vũ khí, vận chuyển tiền tệ trái phép. Theo ông Đức, một số doanh nghiệp còn lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, nhất là loại hàng hóa thuộc tờ khai miễn kiểm tra để lợi dụng cất giấu hàng lậu, hàng cấm đưa về Việt Nam tiêu thụ, trốn thuế, thu lợi bất chính.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Phạt nặng đối tượng buôn lậu sữa Ensure
Phạt nặng đối tượng buôn lậu sữa Ensure

Ngoài 20 triệu bị phạt do kinh doanh sữa lậu, ông Trần Minh Tuấn phải nộp phạt số tiền 410 triệu đồng tương đương với giá trị xe ô tô dùng để chở sữa nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN