Khen thưởng đột xuất thành tích phá án ma túy số lượng lớn

Ngày 10/3, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và 10 triệu đồng cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chú thích ảnh
Trao thưởng nóng cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Việc khen thưởng là nguồn động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực lập nhiều chiến công, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và có sự phối hợp của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, hồi 9 giờ, ngày 7/3/2023, tại khu vực phố Trì Chính, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì bắt quả tang Ngô Duy Minh (sinh năm 1984, trú tại Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu), Trần Quang Sáng (sinh năm 1987, trú tại Tiểu khu 19/8, thị trấn Nông trường Mộc Châu) và Đỗ Khắc Thuật (sinh năm 1982, trú tại xã Đông Sang) đều thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trong người Ngô Duy Minh 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 700 gram, 1 khẩu súng ngắn K59 và 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. 

Tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 30F-78176 của các đối tượng sử dụng đi bán ma túy, Tổ công tác tiếp tục thu giữ 3 bánh heroine có trọng lượng hơn 1.000 gram, 6 điện thoại di động và 33,5 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Sơn La, Cơ quan Công an tiếp tục thu giữ tại nơi ở của Ngô Duy Minh 20 viên đạn súng ngắn K59.

Hải Yến (TTXVN)
Ngăn chặn tội phạm ma túy qua đường hàng không
Ngăn chặn tội phạm ma túy qua đường hàng không

Đại dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua đường hàng không quốc tế dần trở lại bình thường. Từ bối cảnh lưu lượng hành khách và hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu gia tăng, các đối tượng tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã lợi dụng để buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lý do là bởi đường hàng không quốc tế chính là tuyến vận chuyển nhanh, cùng với đó là xu hướng phát triển của thương mại điện tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN