Khen thưởng các đơn vị triệt phá vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Đồng Nai

Ngày 3/12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, triệt phá vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn nhất trong những năm gần đây trên sông Đồng Nai.

Theo đó, tập thể Phòng Cảnh sát Môi trường và 4 cá nhân thuộc các phòng: Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định việc triệt phá vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an Đồng Nai trong việc xóa điểm nóng khai thác, mua bán cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận các xã Long Hưng và Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 27/8, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 14 phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Đây là vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây bị lực lượng Công an Đồng Nai triệt phá.

Khai thác cát trái phép là thực trạng nhức nhối trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa. Việc khai thác cát trái phép gây tình trạng sạt lở khiến người dân hai bên bờ sông rất bức xúc.

Công Phong (TTXVN)
Xóa các 'điểm nóng' về khai thác cát, sỏi trái phép
Xóa các 'điểm nóng' về khai thác cát, sỏi trái phép

Từng là "điểm nóng" về khai thác cát, sỏi trái phép, nhất là tại các đoạn sông Cầu chảy qua các xã Hà Châu, Thượng Đình, Nhã Lộng... nhưng hiện nay huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đã cơ bản giải quyết được tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN