Khen thưởng các đơn vị điều tra, khám phá nhanh vụ giết chủ nhà nghỉ ở Hà Giang

Ngày 4/5, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án xảy ra tại nhà nghỉ ở thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết chủ nhà nghỉ Phương Anh ở thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Ảnh: Phương Thúy/TTXVN phát

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất của Công an Hà Giang và nhấn mạnh, việc kịp thời điều tra, khám phá thành công vụ án đã góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý mong muốn, trong thời gian tới Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở; chủ động tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn nữa đối với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 2/5, tại nhà nghỉ Phương Anh đã xảy ra vụ án mạng, chủ nhà nghỉ là Đào Trọng Tuận (sinh năm 1969) bị bắn tử vong.

Chú thích ảnh
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ giết chủ nhà nghỉ Phương Anh ở thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Giang) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Qua công tác điều tra hiện trường, rà soát, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định: Đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân cũng là đối tượng hình sự thuộc diện quản lý của Công an tỉnh Hà Giang. Lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng nghi vấn gồm: Phạm Thành Phong (sinh năm 1989), Vũ Văn Quân (sinh năm 1988) cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (sinh năm 1982, lái xe taxi), Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1995) và Phùng Văn Hạnh (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Sau 18 giờ truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 3/5, cả 5 đối tượng gây án đã đến trụ sở Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để đầu thú. Sáng 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) đã di lý 5 đối tượng từ Hà Nội về Hà Giang để tiếp tục điều tra.

Ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ký quyết định trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, ký quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Hà Giang.

Minh Tâm - Phương Thúy (TTXVN)
Bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ án giết người sau 2 ngày gây án
Bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ án giết người sau 2 ngày gây án

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tống đạt quyết định bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng và tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ vụ án giết người xảy ra vào chiều 21/4 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN