Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ tại Quảng Nam    

Sáng 25/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Thế Đức cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Duy Xuyên đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ với khoảng 45 ha rừng thông lâu năm của nhà nước và keo nguyên liệu của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng.

Khu vực rừng phòng hộ bị cháy thuộc khoảnh 1 - 2, tiểu khu 416 và khoảnh 6 - 7, tiểu khu 415 (thôn Vĩnh Trinh, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên).

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, chiều 19/5, một đám cháy lớn đã xuất hiện và nhanh chóng cháy lan rộng trong khu rừng thông gần 50 năm tuổi, kéo dài từ thôn Vĩnh Trinh đến thôn Cổ Châu, xã Duy Hòa của huyện Duy Xuyên.

Huyện Duy Xuyên huy động trên 300 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân, kiểm lâm và người dân địa phương đã phát quang, kết hợp máy thổi gió để thổi vật liệu cháy, tạo băng cản lửa, ngăn không cho đám cháy lan ra diện rộng. Đến 5 giờ ngày 20/5, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở cánh rừng thông liên thôn thuộc xã Duy Hòa đã được khống chế hoàn toàn.

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi, trong đó vụ cháy rừng ở xã Duy Hòa là nghiêm trọng nhất. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã khuyến cáo các chủ rừng, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do cháy rừng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Nóng đỉnh điểm, cấp báo động cháy rừng ở Lào Cai tăng lên mức nguy hiểm
Nóng đỉnh điểm, cấp báo động cháy rừng ở Lào Cai tăng lên mức nguy hiểm

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong ngày 20 và 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam đạt ngưỡng mạnh nhất đã khiến nắng nóng ở vùng thấp và khu vực phía Tây của tỉnh đồng loạt tăng lên mức đỉnh điểm, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN