Nóng đỉnh điểm, cấp báo động cháy rừng ở Lào Cai tăng lên mức nguy hiểm

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong ngày 20 và 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông Nam đạt ngưỡng mạnh nhất đã khiến nắng nóng ở vùng thấp và khu vực phía Tây của tỉnh đồng loạt tăng lên mức đỉnh điểm, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. 

Ngày 21/5, nhiệt độ cao nhất của Lào Cai phổ biến từ 36-39 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao từ 35 độ C trở lên kéo dài từ 12 giờ đến 17 giờ. Độ ẩm thấp nhất giảm còn 45-60%, có nơi xuống dưới 45%. 
 
Đặc biệt, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, hiện tại, huyện Văn Bàn có gió Than Uyên nóng khô từ Lai Châu thổi sang, thị xã Sa Pa nổi gió Ô Quý Hồ nguy hiểm duy trì suốt ngày đêm. Nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp dẫn tới cấp báo động cháy ở nhiều cánh rừng trên địa bàn tăng lên mức nguy hiểm.
 
Vì vậy, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khi thời tiết còn diễn biến bất lợi. Các khu vực dân cư đề phòng chập cháy gây hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Hương Thu (TTXVN)
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ chiều tối có mưa dông
Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN