Huy động hơn 22 tỷ đồng rồi tuyên bố phá sản

Ngày 20/11, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Sạnh (51 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vì có hành vi lợi dụng lòng tin của người khác huy động vay tiền với lãi suất cao, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo thượng tá Văn Quang Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước, căn cứ vào đơn thư khiếu nại của hơn 30 hộ dân trên địa bàn huyện Chơn Thành và những tài liệu thu thập được cho thấy, đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vì vậy, sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Sạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2006 đến cuối năm 2010, bà Nguyễn Thị Sạnh, vợ của ông Trần Hoàng Sơn (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, hiện đang công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước) làm chủ đại lý xăng dầu lớn tại địa phương đã vay tiền của nhiều người với tổng số tiền lên tới hơn 22 tỷ đồng. Sau đó bà Sạnh bất ngờ tuyên bố phá sản khiến cho hàng chục người dân lâm vào cảnh khốn cùng.

Đậu Tất Thành

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN