Hải Dương: Phạt nhiều trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 9/2, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với một số cá nhân do có vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Cụ thể, ngày 8/2, anh Nguyễn Phi Long (sinh năm 1993, trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) bị xử phạt hành chính 21 triệu đồng, thu giữ 25 chiếc máy hút ẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1988, trú tại xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, Hà Nam) cũng bị xử phạt hành chính 21 triệu đồng và tịch thu 15 bộ máy điều hòa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 5/2, anh Trần Văn Quang (trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) cũng bị xử phạt hành chính 52 triệu đồng. Trong đó, anh này bị xử phạt 41 triệu đồng do kinh doanh 1.000 điếu thuốc lá điện tử nhập lậu và được yêu cầu tiêu hủy số hàng lậu này; bị phạt 11 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh.

Cũng trong ngày 5/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký 2 quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với ông Mạc Văn Thắng (sinh năm 1982, trú tại số nhà 371 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Kinh Môn) và phạt 20 triệu đồng đối với anh Trần Văn Nam (sinh năm 1992, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn). Hai người này bị phạt do kinh doanh một số điện thoại di động Iphone nhập lậu. Lực lượng chức năng cũng thu giữ toàn bộ số điện thoại kinh doanh lậu.

Trong những ngày cuối năm, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa để mua vét, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá hàng hóa; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại…

Mạnh Tú (TTXVN)
Hà Nội tiếp tục xử phạt 7 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19
Hà Nội tiếp tục xử phạt 7 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 8/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Hà Nội tiếp tục ra quyết định xử phạt đối với 7 trường hợp chia sẻ thông tin sai sư thật về COVID-19 trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN