Hai con nghiện cướp giật trước cổng trường

Sau khi cướp giật túi xách của sinh viên trước cổng trường trót lọt, hai tên cướp bắt đầu lôi "chiến lợi phẩm" ra xem thì bị các trinh sát ập đến vây bắt.

Ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an quận 11 đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Lương Nghĩa Vinh (18 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Lâm Hữu Tài (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật.


Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4/4, hai đối tượng đi xe máy BKS: 51M6-0655 do Tài cầm lái chở Vinh ngồi phía sau dạo trước cổng trường Đại học Bách Khoa (quận 10) để tìm “con mồi”. Sau khi đảo nhiều vòng trước cổng trường thì phát hiện chị Đặng Thị Kim Hường (26 tuổi, ngụ quận 6) đi từ trong trường ra ngoài mang theo cặp xách nên bọn chúng bám theo chị Hường.

Đi được mấy chục mét, hai đối tượng bắt đầu rồ ga chạy tới ép xe nạn nhân, giật phăng cặp xách phía trước xe của chị Hường rồi tăng ga bỏ chạy.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra.


Do theo dõi từ trước nên sau khi 2 đối tượng ra tay cướp giật, các trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, PC45) đã âm thầm bám theo. Chạy được khoảng 1 km tưởng không bị ai truy đuổi, bọn chúng bắt đầu giảm tốc độ để cho Vinh ngồi sau xe mở cặp xách tìm tài sản.

Đúng lúc đó, các trinh sát hình sự bất ngờ ập đến bao vây và khống chế 2 tên cướp tại khu vực chợ Sắt, đường Tân Thành (phường 15, quận 5).

Tại trụ sở công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật. Được biết, tên Tài từng có tiền án về hành vi tương tự và cả 2 đều nghiện ma túy nặng nên thường xuyên đến khu vực các trường học tìm “con mồi” rồi ra tay cướp giật để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.



Tin, ảnh: Lê Linh

Đột nhập công trường, giết người cướp xe

Một vụ đột nhập giết người, cướp xe ô tô đã xảy ra lúc gần 3 giờ sáng ngày 6/4 tại công trường xây dựng chung cư thuộc Khu 5 tầng đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN