Đột nhập công trường, giết người cướp xe

Một vụ đột nhập giết người, cướp xe ô tô đã xảy ra lúc gần 3 giờ sáng ngày 6/4 tại công trường xây dựng chung cư thuộc Khu 5 tầng đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Vũng Tàu.


Theo thông tin ban đầu, kẻ thủ ác đã đột nhập vào công trường và giết chết anh Lê Văn Chương (41 tuổi), chỉ huy công trường, đang nghỉ lại tại phòng làm việc trong dãy nhà Ban Chỉ huy công trình.


Sau khi giấu xác anh Chương cạnh đống vật liệu gần cửa phòng làm việc và dùng tấm bạt đậy lên, hung thủ đã lấy chìa khóa, đội mũ công trình, lên xe ô tô riêng của anh Chương lái ra cổng hòng trốn thoát.


Tuy nhiên, tại cổng, khi phát hiện người lái không phải là anh Chương, bảo vệ công trình là ông Linh đã không mở cổng. Hung thủ liền rút súng đe dọa. Lúc ông Linh bỏ chạy, đối tượng đã đuổi theo bắn 2 phát đạn nhưng không trúng.


Không tìm được ông Linh, đối tượng đã quay lại cổng bắn vào đùi ông Nhật (cũng làm bảo vệ công trình và chung ca với ông Linh) rồi bỏ lại xe trốn thoát.


Nhân viên làm việc tại công trường cho biết, lúc đầu họ chỉ nghĩ là vụ đột nhập trộm xe và đã đưa ông Linh đi viện. Khi công an tới điều tra ngay sau đó, họ mới phát hiện ông Chương đã bị giết chết. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ án.


Công trình xảy ra trọng án do Vietsovpetro làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí làm chủ thầu xây dựng,


Đoàn Mạnh Dương

Tử hình và tù chung thân hai bị cáo giết người cướp tiệm vàng
Tử hình và tù chung thân hai bị cáo giết người cướp tiệm vàng

Ngày 26/3, tại Tuyên Quang, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 (Tuyên Quang) do hai tên Đặng Hữu Hạnh và Trần Văn Hà gây ra, khiến chủ tiệm vàng là anh Nguyễn Mạnh Dũng tử vong sau khi bị hai tên cướp dùng dao đâm vào vùng bụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN