Hà Tĩnh bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ bẩn

Chiều 4/3, Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương đã bắt quả tang một cơ sở trên địa bàn xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, đang chế biến mỡ bẩn.

Lực lượng chức năng bắt quả tang người nhà của chủ cơ sở đang chế biến mỡ bẩn. Ảnh: Đình Quân - TTXVN


Vào thời điểm nói trên, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến gia súc tập trung do ông Trần Ngọc Hùng làm chủ (địa chỉ tại thôn Đông Tân, xã Thạch Tân) thì phát hiện cơ sở này đang chế biến mỡ từ các thành phần của gia súc đã qua giết mổ. Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 30 bì mỡ nặng khoảng 90kg tại khu chế biến nhưng toàn bộ số mỡ nói trên đã bốc mùi hôi thối.

Theo lời khai ban đầu của chủ cơ sở chế biến thì số mỡ này sẽ được đưa đi tiêu thụ ở các địa phương khác. Cơ sở này đã hoạt động được gần 10 năm nay. 

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Phan Quân (TTXVN)

Phát minh mới biến mỡ thành... xương
Phát minh mới biến mỡ thành... xương

Trung tâm mô và tế bào thuộc Bệnh viện đại học Saint-Luc ở thủ đô Brussels (Bỉ) đã phát triển một kỹ thuật cho phép tái tạo xương từ chất béo hoặc mỡ tế bào gốc của bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN