Hà Tĩnh bắt cán bộ địa chính lập hồ sơ khống

Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày 12/2 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hóa (SN 1975, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) là cán bộ địa chính thị trấn Xuân An về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Văn Hóa bị bắt giữ tại trụ sở làm việc. Ảnh: tienphong.vn


Ngay sau bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hóa, công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành khám xét phòng làm việc và nhà ở của Nguyễn Văn Hóa, qua đó thu được nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Trước đó, công an huyện Nghi Xuân cũng đã bắt Đậu Hữu Thân, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (SN 1956) với cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đậu Hữu Thân và Nguyễn Văn Hóa từ năm 1990 -  2013 đã lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.


Công Tường

Bắt giữ đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi Group

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhất để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN