Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp tại siêu thị Điện máy Xanh

Ngày 24/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ siêu thị Điện máy Xanh có địa chỉ tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội) bị kẻ gian trộm cắp nhiều tài sản, Công an huyện Đông Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi về hành vi trộm cắp tài sản.

Chú thích ảnh
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

5 đối tượng này gồm: Kiều Quang Hiếu (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội); Thiều Quang Hưng (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Lê Hữu Cường (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa); Nguyễn Tiến Mạnh (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội); Nguyễn Đinh Hiệu (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Trước đó, ngày 26/1, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo siêu thị Điện máy Xanh tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội) bị kẻ gian trộm cắp 42 chiếc điện thoại Samsung, iPhone và 9 chiếc đồng hồ. Tổng trị giá tài sản khoảng 179 triệu đồng. Sau khi đột nhập vào siêu thị, các đối tượng đã vô hiệu hóa hệ thống camera để che dấu các hoạt động trộm cắp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đông Anh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đông Anh xác định được đối tượng nghi vấn là Kiều Quang Hiếu. Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện Đông Anh đã triệu tập đối tượng Kiều Quang Hiếu để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai của Hiếu, Hiếu cùng các đối tượng: Thiều Quang Hưng, Lê Hữu Cường, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Đinh Hiệu đã gây ra 3 vụ trộm cắp tại chuỗi siêu thị Điện máy xanh trên địa bàn các huyện Mê Linh, Thanh Trì (Hà Nội) và thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật gồm 32 chiếc điện thoại di động, cùng phương tiện gây án. Hiện Công an huyện Đông Anh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Truy tố đối tượng người nước ngoài về tội 'Trộm cắp tài sản'
Truy tố đối tượng người nước ngoài về tội 'Trộm cắp tài sản'

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Aruna Rukshan Rajapakshage (sinh năm 1981, quốc tịch Sri Lanka) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN