Điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Chiến (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Mạnh Chinh (sinh năm 1972, trú tại thôn Thanh Chung, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, 1 xe moto nhãn hiệu Honda Lead màu đỏ nâu, mang biển kiểm soát 27N1- 031.51 và một số đồ dùng gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Thanh Hưng, lấy lời khai người bị hại, người liên quan, xác minh các tình tiết của vụ việc, rà soát các đối tượng nghi vấn, các cửa hàng cầm đồ, buôn bán điện thoại trên địa bàn để làm rõ vụ việc. Sau hơn 2 giờ triển khai lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Công an huyện Điện Biên đã xác định đối tượng nghi vấn và triệu tập Phạm Văn Chiến, là đối tượng có 5 tiền án về trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vị trộm cắp của mình, đồng thời thu hồi được tài sản bị trộm cắp.

*Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/2, qua nguồn tin tố giác của người dân về 2 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành làm việc với 2 đối tượng là Bùi Quang Sơn và Bùi Quang Duy (21 tuổi, cùng cư trú huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đang tạm trú tại 1 nhà trọ trên địa bàn xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Qua làm việc, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời đối tượng Bùi Quang Sơn khai nhận đã cho 9 người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vay tiền với lãi suất 300%/năm.

Tiến hành kiểm tra nơi tạm trú của 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều vật dụng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Trong đó có hơn 3.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền.

Các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Xuân Tư - Văn Hiển - Hữu Chí (TTXVN)
Bắt đối tượng trộm cắp 9 chiếc điện thoại ở chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ
Bắt đối tượng trộm cắp 9 chiếc điện thoại ở chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ

Công an phường Quảng An vừa phát hiện, bắt giữ Chu Văn Dũng, trú tại xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội), là đối tượng trộm cắp 9 chiếc điện thoại ở chùa Trấn Quốc và Phủ Tây Hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN