Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm hành vi tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm đêm 8/4

Chiều 9/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về việc xác minh, làm rõ, điều tra xử hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng tại hồ Hoàn Kiếm.

Chú thích ảnh
Tốp thanh niên đua xe trái phép quanh hồ Hoàn Kiếm tối 8/4. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, ngày 9/4/2020, trên phương tiện truyền thông đại chúng có đăng tải clip có nội dung: Quái xế tụ tập bốc đầu, đua xe quanh Hồ Hoàn Kiếm bất chấp lệnh cách ly, phản ánh: Vào khoảng 23 giờ ngày 8/4/2020, tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hàng chục thanh niên tụ tập đi thành từng tốp với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng thậm chí "bốc đầu" xe.

Việc tụ tập đua xe gây rối này đã vi phạm Chi thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố  Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phổ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm tương tự.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/4/2020.

XM/Báo Tin tức
Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5
Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4 và tháng 5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN