Giết người vì tình tay ba

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT CATP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Phước Thọ (SN 1989, trú huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú phường Tân Phong, quận 7) can tội “giết người”.

Theo kết luận điều tra, Thọ và nạn nhân Trần Văn Lực (tên giả hiện chưa xác định được nhân thân) cùng có mối quan hệ tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Thị Cẩm N (SN 1993, trú huyện Cần Đước, tỉnh Long An, tạm trú phường Tân Thuận Đông, quận 7).


Đêm 11-9-2012, N và Lực đến nhậu cùng một số người bạn tại huyện Nhà Bè. Đến 23h đêm khi hết xe buýt để về quận 7, N gọi Thọ đi xe gắn máy đến chở N và Lực về. Đến KCN Tân Thuận, quận 7, Lực xuống xe tiếp tục đi chơi. Thọ chở N đi ăn tối.


Về phần Lực, do nghi ngờ N và Thọ có quan hệ tình cảm nên ngay trong đêm đã đến ngồi ở phòng tiếp tân khách sạn Trang Huy ở đường Huỳnh Tân Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7 nhằm phục kích bắt quả tang việc N quan hệ tay ba.


Đúng như suy đoán của Lực, sau khi ăn uống xong, khoảng 1h sáng 12-9 Thọ chở N đến khách sạn Trang Huy thuê phòng ngủ. Tại cửa khách sạn, Lực chửi bới, dùng tay đánh vào mặt Thọ. Thọ phản ứng lại, tấn công, đẩy Lực ngã ra đường.


Sau đó Thọ ngồi đè lên người, tay cầm đầu của Lực đập liên tiếp 4 phát xuống mặt đường nhựa làm Lực bất tỉnh. Sau khi gây án, Thọ lấy xe gắn máy chở N bỏ đi.


Lực tự tìm về phòng trọ đường Bùi Văn ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7 để ngủ, nhưng đến rạng sáng 14-2 bị co giật, sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115, 1 ngày sau Lực tử vong. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TP.HCM nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng.


Theo anninhthudo.vn





Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN