Giành lại 6 cây cổ thụ quý bị khai thác trái phép trên cao nguyên đá Đồng Văn

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 25/10, ông Đỗ Tiến Vượng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết: Đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một xe ô tô tải vận chuyển 6 cây cổ thụ bị khai thác trái phép trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Văn đã phát hiện tại km 11 Lũng Thầu, xã Phố Cáo (huyện Đồng Văn), xe ô tô tải biển kiểm soát 88H - 8603 do lái xe Ly Mí Thành, thường trú tại xã Phố Cáo chở 6 cây cổ thụ thông tre lá ngắn “khổng lồ” đã bị cưa mất ngọn, chỉ để lại một phần thân và gốc có độ dài trung bình hơn 3 m, với tổng khối lượng khoảng 2 tấn. Đây là loại cây thuộc nhóm 1, có tên khoa học là Podocarpus neriifolius D.Don. Chủ số lâm sản trên là ông Chấn Văn Linh, thường trú tại khu phố 2, thị trấn Phó Bảng (huyện Đồng Văn).

Qua xác minh ban đầu, chủ lâm sản đã mua 6 cây thông tre lá ngắn của bà con dân tộc thiểu số ở xã Du Già (huyện Yên Minh), vận chuyển lên Cửa khẩu Phó Bảng (huyện Đồng Văn) tiêu thụ thì bị bắt giữ. Được biết, đặc tính của loại cây này ưa sống trên vùng khắc nghiệt, trong các vách núi, hốc đá, có độ tuổi hàng trăm năm trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Loại cây này có giá trị rất lớn (khoảng 70 triệu đồng/cây, có cây lên tới trên 100 triệu đồng).

Theo UBND huyện Đồng Văn, sau khi tiến hành điều tra xác minh làm rõ, huyện sẽ tiến hành đưa 6 cây cổ thụ thông tre lá ngắn về trồng, bảo vệ tại khu vực khuôn viên của trung tâm huyện và được chăm sóc kỹ lưỡng.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN