Giăng điện chống trộm, làm 1 học sinh chết thảm

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Lộc (58 tuổi, nhân viên bảo vệ Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Trước đó, vào ngày nghỉ lễ 30/4, ông Lộc không thực hiện trông coi tài sản của nhà trường như nhiệm vụ được giao, mà bỏ đi làm rẫy cho gia đình. Trước khi đi, ông Lộc kéo dây điện trần từ phòng làm việc đấu nối vào các ổ khóa của khu nhà hiệu bộ để chống trộm.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm học sinh tiểu học vào trường chơi, trong đó cháu Tôn Đức Cường (6 tuổi, nhà ở gần trường) vướng vào dây điện nên bị điện giật chết tại chỗ.

Ngay sau khi biết sự việc, ông Lộc đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi bất cẩn làm chết người của mình.


V.Dũng
Giăng điện bẫy chuột làm chết người

Rạng sáng 28/8, người nhà ông TrươngVăn Khải (50 tuổi), ở thôn Vĩnh Hòa, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân (Bình Định) đã phát hiện ông Khải bị thiệt mạng trong ruộng lúa nhà mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN