Gia sư 'tống tình' nữ sinh bằng vũ khí nóng

Công an Hải Phòng, trong đêm 21/7 đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng sử dụng vũ khí nóng khi đang chuẩn bị gây án.

Theo kết quả khai thác ban đầu, đối tượng là Trần Quang Hoàn (sinh năm 1982, quận Ngô Quyền) và nạn nhân bị đe dọa là cháu Đặng Ngọc Q.A (sinh năm 1995). Thời gian qua, Q.A có đến nhà đối tượng Hoàn học phụ đạo và nảy sinh tình cảm. Biết được việc bố mẹ Q.A đã yêu cầu hai người chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, Hoàn không chấp nhận.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: Tienphong


Đến đêm 21/7, Hoàn và Q.A hẹn gặp nhau tại siêu thị Ánh Dương (cũ) nhưng Q.A không đến. Hoàn đã gọi điện đe dọa là có súng và sẽ giết bố mẹ Q.A nếu cháu không ra gặp. Sợ hãi trước lời đe dọa của Hoàn, Q.A đã đến gặp Hoàn tại phòng 501, nhà nghỉ Kim Thoa số 2/60, quận Ngô Quyền.

Tại đây, Hoàn trói tay, chân Q.A bằng dây nhựa. Lực lượng công an đã ập vào khống chế, bắt giữ Hoàn và giải cứu nạn nhân an toàn.


Tại hiện trường lực lượng công an phát hiện 1 khẩu súng côn xoay và 7 viên đạn. Theo lời khai của Hoàn đây là khẩu súng Hoàn đã mua với giá 10 triệu đồng. Khẩu súng có 8 viên và Hoàn đã bắn thử 1 viên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Hoàng Ngọc
2 năm tù cho kẻ ném thuốc nổ vào nhà dân
2 năm tù cho kẻ ném thuốc nổ vào nhà dân

Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Tất Thắng (SN 1975, quê Hà Giang) 2 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Đối tượng này từng mang tiền án đánh bạc, tiền sự gây rối trật tự công cộng và bị công an Hà Nội ra lệnh truy nã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN