Giả ngư dân, bắt quả tang vụ vận chuyển khối lượng lớn gỗ trái phép trong đêm

Ngày 10/1, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bàn giao hơn 8,3m3 gỗ các loại chưa rõ nguồn gốc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý và truy tìm các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép.

Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ ghe vận chuyển gỗ trái phép trên sông Thu Bồn vào tháng 7/2017. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Nhận được thông tin từ các trinh sát báo về, đêm 9/1, các đối tượng sẽ vận chuyển trái phép khối lượng lớn gỗ bằng đường thủy từ khu vực huyện Nam Giang về đoạn sông Thu Bồn ở làng mộc Kim Bồng (thành phố Hội An), các trinh sát cảnh sát đường thủy đã đóng giả người dân đánh bắt cá quanh khu vực sông này để thực hiện nhiệm vụ.

Khoảng 4 giờ ngày 10/1, các trinh sát phát hiện chiếc ghe máy đang vận chuyển gỗ lưu thông hướng sông Thu Bồn về làng mộc Kim Bồng. Ngay lập tức, xuồng cao tốc của các trinh sát áp sát. Trên ghe lúc đó có hai đối tượng tay cầm dao thủ sẵn với ý đồ chống đối. Trước thái độ hung hăng của các đối tượng, các trinh sát buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo. Lúc này, hai đối tượng mới bỏ lại ghe gỗ để thoát thân.

Tại hiện trường, qua kiểm tra trên ghe có khoảng 30 hộp gỗ với khối lượng hơn 8,3m3 gỗ các loại. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Phát hiện bãi tập kết gỗ trái phép dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A
Phát hiện bãi tập kết gỗ trái phép dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A

Lực lượng chức năng huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa phát hiện một bãi tập kết gỗ trái phép lớn dưới lòng hồ Thủy điện Sê San 3A, khu vực thuộc địa phận làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, nơi tiếp giáp với xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai (Kon Tum).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN