Gây trọng án vì nghi vợ ngoại tình

Đang có cuộc sống êm ấm, kinh tế ổn định, thế nhưng chỉ vì vợ không "gần gũi" mà người chồng đã nghi vợ ngoại tình. Và đó là nguyên cớ để anh ta ra tay sát hại người đàn ông cùng xóm…
 
Cuối tháng 11/2012, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng. Bị cáo Nguyễn Văn Trận, 38 tuổi, ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
 
Sinh ra ở làng quê nghèo ngoại thành Hà Nội, cuộc sống nhà nông tuy vất vả vả khó khăn, nhưng do chịu thương chịu khó nên sau hơn 10 năm kết hôn, vợ chồng Trận cũng có được cuộc sống đàng hoàng và hai đứa con ngoan. Tưởng rằng khi đã qua được giai đoạn khó khăn thì cuộc sống của vợ chồng Trận ngày càng hạnh phúc.
 
Thế nhưng chỉ vì thấy vợ ngày càng mặc đẹp hơn và "chuyện vợ chồng" không còn mặn nồng như trước nên Trận đã nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người trong làng. Từ sự nghi ngờ này, Trận đã đến gặp bố mẹ vợ nói quan điểm của mình. Bố mẹ vợ của Trận nghe con rể nói không có căn cứ nên đã đuổi về. Vẫn bảo lưu quan điểm này trong lòng, Trận luôn theo dõi những người mà anh ta nghi có quan hệ không trong sáng với vợ mình, trong đó có anh Văn ở cùng làng.
 
Theo cáo trạng, sáng 2/3, nhìn thấy anh Văn ở đầu ngõ, Trận vào bếp lấy hai con dao đuổi theo và chém liên tiếp anh Văn. Vừa gây án, Trận vừa la làng rằng, anh Văn ngoại tình với vợ Trận nên phải giết. Quá bất ngờ về sự việc này, anh Văn không kịp phản ứng nên đã bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Trận bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan Công an bắt giữ.
 
Tại phiên xử, bị cáo lý giải về động cơ gây án là do vợ bị cáo hay mặc đẹp khi ra đường và thiếu quan tâm chuyện "tình cảm vợ chồng". Khi HĐXX yêu cầu đưa ra căn cứ chứng minh vợ ngoại tình, bị cáo không nói được. Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trận tử hình về tội giết người. Vụ án đã kết thúc. Đối tương gây án đã phải nhận hình phạt xứng với tội danh. Nhưng qua vụ án này, mỗi người hãy lấy đó làm bài học sâu sắc để tránh ghen tuông mù quáng dễ dẫn tới hậu quả khôn lường.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN