Dùng điếu cày đánh chết phụ xe khách

Do mâu thuẫn tranh giành khách, Lê Văn Hải là phụ chiếc xe khách chạy tuyến Thanh Hóa-Hà Nội đã vác điếu cày lao lên chiếc xe khách 36L-9145, đánh chết tại chỗ người phụ xe trên chiếc xe khách “đối thủ” này.


Ngày 18-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) đã điều tra, làm rõ, bắt Lê Văn Hải (SN 1981, ở huyện Đông Hải, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi giết người.


Theo điều tra, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13-6, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá), là phụ xe ô tô khách biển kiểm soát 36L-9145 vận chuyển hành khách tuyến Như Thanh (Thanh Hóa) - Mỹ Đình (Hà Nội), khi xe đi trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) thì bị Lê Văn Hải, là phụ xe khách biển kiểm soát 36L-9145, lao lên dùng điếu cày đánh. Nhưng cú đánh mạnh vào chỗ hiểm đã làm anh Thắng chết ngay trên xe.


Cũng theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ đánh nhau trên là do tranh giành khách giữa hai hãng xe chạy trên cùng một tuyến đường.


Ngoài ra, trong vụ án này, PC45 cũng đã bắt 2 đối tượng không tố giác tội phạm là Nguyễn Xuân Hiền (SN 1976, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Trung Cao (SN 1964, ở huyện Đông Hải, Thanh Hoá).


Theo dantri.com.vn

Án mạng do tranh giành khách đi lễ chùa

Trưa 5/3, tại khu vực kiểm soát vé thắng cảnh ở cầu Hội Xá của chùa Hương, thuộc địa phận huyện Mỹ Đức (Hà Nội) xảy ra vụ trọng án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN